Hạng D
2/12/03
1.563
3.963
113
Vietnam
GM có kế hoạch đầu tư thêm 3,6 tỷ USD

Trong 2 năm qua, GM đã đầu tư 1,4 tỷ USD vào Mexico. Nay nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Mỹ có kế hoạch đến năm 2018 đầu tư thêm 3,6 tỷ USD để tăng gấp đôi sản lượng tại đây.
[pagebreak][/pagebreak]
GM không có kế hoạch xây dựng thêm nhà máy mới, gói đầu tư thêm sẽ được sử dụng để mở rộng và hiện đại hóa dây chuyền sản xuất tại 4 nhà máy hiện hữu ở Coahuila, San Luis Potosi, Mexico và Guanajuato.

Giám đốc GM ở Mexico, Ernesto Hernandez cho biết kế hoạch đầu tư mới sẽ tạo thêm 5.600 việc làm mới ở Mexico.

Hiện 4 nhà máy của GM đang thu hút khoảng 15.000 công nhân trực tiếp và tạo ra 105.000 việc làm cho các nhà cung cấp. Mỗi năm GM phải mua khoảng 14 tỷ USD phụ tùng của các nhà cung cấp địa phương.

Hiện nay, GM sản xuất mỗi năm 890.000 động cơ, 1,2 triệu hộp số, và lắp ráp 647.000 xe ở Mexico. 80% xe sản xuất tại đây được xuất khẩu.

Công nghiệp ô tô Mexico đang phát triển mạnh mẽ

Theo một báo cáo được phát hành tuần trước, chỉ trong 2 năm cầm quyền của Tổng thống Pena Nieto, Mexico đã thu hút được 19 tỷ USD đầu tư vào công nghiệp ô tô. Hiện Mexico đã trở thành quốc gia sản xuất ô tô đứng hàng thứ 7 thế giới, thay vì thứ 8 vào năm 2013.

Theo Hiệp hội Ô tô Mexico, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2014, sản lượng ô tô tăng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái và xuất khẩu tăng 8,2%.

Chỉ tính riêng sản lượng của GM, 11 tháng qua sản lượng tăng 5% trong khi xuất khẩu tăng 5,6%.

(theo autonews)