Dawnglow nói:
Các bác cho em hỏi:
- THỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện thông tin tàu ngầm, máy bay nọ chai đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Mịa, thời buổi bây giờ, vệ tinh chụp một cái thì ra cả con cá, con chim, sao lại phải đưa cái khối sắt khổng lồ đó vật vờ trên biển, trên không làm chi cho tốn kém vậy? Hay phải vẻ ra việc để làm
- Sắm được tàu sân bay, tốt, nhưng sao cứ phải thả nó trên biển làm gì cho chóng hỏng? Thả 5 năm chả thấy đánh đấm thằng nào, LX thì hình như chưa sử dụng tàu SB lần nào. Thả xuống biển xong đã hết đâu, lại còn cho mấy con chim sắt lên lên xuống xuống, chả biết có cái việc gì không? Tốn xăng, tốn công, điếc tai. Làm thế làm gì nhỉ? Sao không để nó trên bờ, khi nào căng thẳng thì hạ thủy?
Vệ tinh quân sự thì bây giờ là 1 bí mật, Mỹ chi vài tỷ để nghiên cứu, người ta nói bóng gió là Mỹ có khả năng theo dõi liên tục 1 mục tiêu như camera tại nhà vậy. Nhưng vệ tinh cũng khó làm việc theo dõi như cái đuôi. Thời LX còn, họ chế đoàn tàu đặc biệt chở tên lửa hạt nhân. Nó y chang tàu khách. Ngày cũng chạy, cũng vào bến. Chả biết đâu mà lần. Vậy thì vệ tinh bó tay trong vụ này.
Lúc đó là căng thẳng cao, LX sợ Mỹ đánh phủ đầu các căn cứ thì họ phản công không kịp, nên đoàn tàu đó rất quan trong, chỉ trong vài phút là khai hỏa đánh trả Mỹ được.
Còn vụ tàu sân bay. thật ra nó nằm trong căn cứ chứ có phải nhong nhong trên biển đâu.
1 năm nó có bao nhiêu kỳ huấn luyện thì cứ thế mà làm thôi. Chứ chi phí của nó cao lắm. Chỉ tính riêng chiếc F22 mới đây thôi, 1 giờ bay của nó ngốn khoảng 20.000 đô Mỹ. Cứ như thế mà tính dồn tất cả vũ khí Mỹ, nó mà chạy liên tục thì chắc Mỹ phá sản luôn.
Trung bình phi công Mỹ bay 1 năm phải trên 150 giờ? Lâu quá em không chắc, bác imc có lẽ biết rõ. Nga khoảng 100 giờ, VN có nguồn itn khoảng trên 60 giờ???
Việc Mỹ phải duy trì nhiều căn cứ như vậy vì Mỹ muốn chủ động trên mọi chiến trường. Hiện nay vùng Tây Thái Bình Dương tập trung khá đông, đủ loại máy bay và tàu chiến, khoảng 30 C17, tàng hình B2...trong hơn 3 năm từ 2005 tới nay Mỹ chi hơn 10 tỷ vào đây.
Khi đụng chuyện thì Mỹ không mất thời gian, phải nhiều hạm đội như vậy mới phong tỏa nổi đường biển.
TQ muốn cạnh tranh thì họ cũng phải đóng tàu liên tục.
Tàu ngầm có lẽ tần suất hoạt động cao nhất, vì nó chuyên đi nhòm ngó lén thiên hạ. Không chừng biển Đông mình, quăng lưới dình tàu ngầm cũng có.