Tập Lái
14/9/21
1
0
1
32
cintamobil.com
Tập đoàn Mitsubishi Motors gần đây được cho là sẽ ngừng phát triển nền tảng mới cho những chiếc xe mà họ sẽ tiếp thị tại Nhật Bản. Thay vào đó, Mitsubishi sử dụng nền tảng Nissan. Quyết định này sẽ bắt đầu được thực hiện trong năm năm tới. Bước này được coi là ngăn chặn đầu tư mới cho quá trình nghiên cứu và phát triển của một nền tảng mới. Bởi vì hành động này cũng đòi hỏi một chi phí rất lớn về cấu trúc công nghệ mới.
Mitsubishi Xpander 2022 lại có cặp song sinh từ Nissan

Nếu điều này xảy ra thì Mitsubishi sẽ là nhà sản xuất ô tô đầu tiên tại Nhật Bản quyết định ngừng phát triển nền tảng này. Thay vào đó, công ty chỉ ưu tiên phát triển cho ngoại thất, thiết kế nội thất và hệ thống truyền động bánh xe.
Thích phát triển ô tô điện
Dẫn nguồn từ Nikkei, Mitsubishi đánh giá rằng một quá trình nghiên cứu và phát triển để sản xuất một nền tảng mới đòi hỏi chi phí rất lớn. Bởi vì việc tạo ra một nền tảng duy nhất có thể tốn hàng trăm triệu đô la. Việc phát triển nền tảng cũng mất nhiều thời gian.
Các nhà sản xuất mang ba viên kim cương đã chọn chuyển hướng đầu tư sang các dự án ô tô điện. Các công ty cũng nghiêm túc hơn trong việc phát triển công nghệ ô tô điện của mình để có thể đi được quãng đường xa hơn, thông minh hơn nhưng giá cả phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội.

Từ 8 nền tảng được chuẩn bị
Vào giữa năm nay Mitsubishi đã rất hào hứng thông báo về việc chuẩn bị ra mắt các mẫu xe mới của mình. Nó thậm chí còn thông báo sự trở lại của Ralliart. Tuy nhiên, quyết định này chắc chắn sẽ làm thay đổi rất nhiều kế hoạch của Mitsubishi.
Bởi ngay từ đầu, với sự hiện diện của 8 nền tảng Mitsubishi mới được công bố vào tháng 3 vừa qua, người ta ước tính rằng nhà sản xuất sẽ chỉ hiện thực hóa một nửa trong số đó. Trong số bốn chiếc, hai chiếc được phát triển bởi Mitsubishi và hai chiếc được hợp tác với Nissan, hiện là một liên minh (Renault Nissan Mitsubishi Alliance).

Tuy nhiên, báo cáo này của Nikkei đã bị Mitsubishi phủ nhận. Công ty cho biết đây chỉ là suy đoán của giới truyền thông không có căn cứ. Tuyên bố chính thức của Mitsubishi cho biết: “Chúng tôi vẫn đang xem xét việc tung ra một chiếc xe cho thị trường nội địa thể hiện đặc trưng của Mitsubishi bằng cách áp dụng nền tảng của riêng chúng tôi”.

Sẽ có một phiên bản Mitsubishi Xpander 2022 từ Nissan
Thực ra việc Mitsubishi chia sẻ nền tảng với Nissan không có gì mới. Trước đó, việc trao đổi nền tảng sang mô hình phục hồi cũng đã được hai công ty thực hiện. Trong số những thứ khác, có sự hiện diện của Nissan Livina Hoàn toàn Mới, là đối thủ song sinh của Mitsubishi Xpander tại Indonesia.

Sau đó, các tin tức khác cũng đã xuất hiện về Mitsubishi Tirton sẽ trên cùng một nền tảng với Nissan Navara mới nhất. Sau đó, dự đoán rằng Mitsubishi Pajero Sport cũng sẽ sử dụng nền tảng tương tự như Nissan Terra.
Thật thú vị, nếu nền tảng Triton sẽ lấy từ Nissan, cũng như Terra chia sẻ với Pajero Sport, thì Mitsubishi đang phát triển nền tảng nào để Nissan sử dụng? Bởi theo các phương tiện truyền thông địa phương của Nhật Bản, hai nền tảng do Mitsubishi phát triển là dành cho thị trường Đông Nam Á (ASEAN). Trong khi hai nền tảng cùng phát triển với Nissan sẽ được sử dụng tại Nhật Bản.

Nếu Mitsubishi đã quá thành công với Xpander tại khu vực ASEAN, không có gì khó hiểu khi đây là nền tảng sẽ được hai thương hiệu chia sẻ. Hơn nữa, đã có thông tin nhanh chóng rằng Mitsubishi thực sự đã lên kế hoạch cho một chiếc Xpander mới vào năm tới, bao gồm cả biến thể hybrid. Vì vậy, không phải là không có chuyện Mitsubishi Xpander 2022 sẽ có nền tảng tương tự như Nissan Livina thế hệ mới nhất.
Nguồn: các bạn có thể tham khảo thêm giá xe và thông tin xe mới tại trang: https://cintamobil.com/harga-mobil