Rolex nói:vậy còn thế hệ du học sinh Mỹ, Anh, Pháp, Canada đâu hết rồi ta. từ thuở thời còn cấm vận, chưa có anh văn hội Việt Mỹ, chỉ mổi đại học sư phạm dạy anh văn, TOEFL cũng phải ra nước ngoài thi... cũng đã có thế hệ du học sinh này rồi. lúc đó tuy không đông nhưng đến nay số học sinh học tại các nước này nhiều vô số kể. tuy nhiên một thực tế là thế hệ này ngoài một số rất ít giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ (lãnh sự, TWUV) còn lại đa số là đi làm cho các công ty nước ngoài: ngân hàng, quỹ đầu tư... chứ chả có người nào mà lấy được khu tứ giác Eden hay như vậy. có phải vì xã hội của các nước trên đã chặt chẻ quá rồi nên làm cái gì cũng khó hay là thế hệ du học đông âu giỏi hơn hẳn thế hệ du học âu Mỹ. có khi nào thế hệ du học âu Mỹ đa số là xuất thân khá giả nên lại có suy nghĩ khác..? dĩ nhiên không có gì tuyệt đối chính xác nhưng sự khác biệt rõ ràng của hai luồn du học sinh cũng là điều làm mọi người phải suy nghĩ.
Thống kê ở riêng xứ đảo UK một năm dân cộng trồng cỏ (cần sa) thu trên dưới 2 tỷ bảng = 3 tỷ USD. Ở Úc cũng lắm, ở Canada em chưa ở nên chưa biết, nhưng thấy bảo phổ biến cũng chẳng kém. Đó chỉ là một ngành nghề của kinh tế ngầm tàn phá nền kinh tế đế quốc sài lang, em đã đi dịch cho Tòa bên đó nhiều nên em tỏ, còn nhiều kiểu kinh doanh khác của dân Việt thì chắc em ở lâu nhưng cũng chưa biết được. Đố các bác sao Quốc Trinh giàu đấy, vì là rửa tiền. Các bác có tiền gửi cho con đi học bên kia thì biết, vừa chuyển tiền sang bên đó, alo thuyền trao tráo múc bên kia, ở nhà không mất tý phí nào các bác còn được tặng thếm mấy phần trăm; cái này thì western union gọi là cụ. Tiền đâu ra, tiền của dân V trồng cỏ, vất vả cả năm trời mà không biết chuyển bằng cách nào về, gửi ngân hàng bên kia thì bị nghi ngờ, để tiền mặt thì sợ bị cướp, đành nhờ chuyển tiền chợ đen với mức phí cao. Truyền hình mình bảo một năm chỉ có 9 tỷ kiều hối, em dự kế cả chợ đen đủ nó phải gấp nhiều lần nữa. Cái này em nghĩ không có gì xấu cả, tư bản phát triển thời kỳ đầu nó cũng toàn đi ăn cướp, mình muốn giàu thì phải tích lũy kiểu này thôi. Thế nên lý giải tại sao Chính phủ mình nhất quyết chưa chịu ký với Anh về nhận người Việt nhập cư bất hợp pháp vi phạm pháp luật bên kia về. Ngoài Bắc còn ít, trong Nam đầy công ty chỉ làm mỗi việc rửa tiền từ nước ngoài về. Dân Hải Phòng các bác thấy đang sản xuất kinh doanh được gì mà đi toàn xe xin mà người Hà Nội lên phải thấy quá tự ti he he, vì dân HP có nhiều người nhà ở nước ngoài, chuyên nghề . . . nên toàn nhận tiền từ nước ngoài về cũng thừa sống, cần gì phải làm.