Em xin bổ sung ý của bác Cương: còn rất nhiều sản phẩm ta có thể xuất khẩu được ví dụ lá ớt, lá chanh cắt nhỏ cũng đang xuất khẩu tốt, có một số công ty cũng đang xuất khẩu lá chuối (để các siêu thị nước ngoài dùng thay cho giấy gói, với mục đích bảo vệ môi trường được dân xứ họ rất ủng hộ). Trái cây, trái cây sấy thì quá thông dụng em không nói thêm. Việt Nam cũng đã nuôi cá cảnh biển để xuất khẩu sang châu Âu. Em nghĩ nông nghiệp là lĩnh vực rất rộng, có rất nhiều thị trường nghách để chen chân.
Tạ Biên Cương nói:
Em lại xem mảng nông lâm ngư nghiệp là lối thoát cho các tiểu doanh nhân thân cô thế cô.
Bắt đầu sẽ là lĩnh vực sau thu hoạch ở quy mô nhỏ cho những thị trường ngách. Có ai ngờ tép moi sạch đang mang lại giá trị gia tăng lớn, có ai ngờ cà dừa xanh & cà bát có thể xuất khẩu được.