Chuyên
16/6/22
584
489
63
Trong một thị trường ô tô đầy biến động, Porsche đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Trong quý đầu năm 2024, doanh số bán hàng của hãng xe hạng sang Đức đã ghi nhận mức giảm 4%, chỉ còn 77.640 chiếc trên toàn thế giới so với cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm chủ yếu được đặt ra tại hai thị trường lớn, Bắc Mỹ và Trung Quốc, với tỷ lệ giảm lần lượt là 23% và 24%.

Porsche vượt khó, doanh số bán hàng giảm nhưng vẫn ổn định


Ở Bắc Mỹ, việc chậm trễ trong thủ tục hải quan đã ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm đáng kể trong lượng giao hàng. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Porsche gặp phải những thách thức do việc tập trung vào doanh số bán hàng theo định hướng giá trị, đồng thời cũng phải đối mặt với điều kiện kinh tế khó khăn.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu đối với hãng xe này. Porsche đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng ở một số thị trường, đặc biệt là tại quê nhà Đức, nơi doanh số bán hàng tăng đến 37%. Sự gia tăng cũng được ghi nhận ở châu Âu và các thị trường mới nổi, với tỷ lệ tăng lần lượt là 9% và 14%.

Porsche vượt khó, doanh số bán hàng giảm nhưng vẫn ổn định


Trong danh sách các mẫu xe, Cayman của Porsche đã trở thành ngôi sao sáng nhất, với mức tăng doanh số bán hàng lên đến 20%. Tuy nhiên, mẫu Macan lại gặp khó khăn với sự suy giảm 14% trong doanh số bán, một phần do sự ảnh hưởng của phiên bản mới sắp ra mắt.

Nhu cầu về biểu tượng của Porsche, chiếc 911, đã tăng mạnh 17%, trong khi Panamera và Taycan ghi nhận sự suy giảm đáng kể lần lượt là 28% và 54%. Mặc dù đối mặt với những thử thách, nhưng Porsche vẫn duy trì được vị thế của mình trong thị trường ô tô hạng sang, và những bước đi chiến lược kỳ vọng sẽ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách mạnh mẽ.

Xem thêm:​
Theo Carscoops