cuối cùng là sao các bác, khách hỏi thì em trả lời thế nào, rồi khách lại chửi sâu thiếu chuyên nghiệp
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác chửi lại! Không biết gì mà chửi thì đi chỗ khác chơi! Hehe! Nếu họ lịch sự thì bác quay qua chửi thằng to thiếu chuyên nghiệp nên mới vậy!!! Chửi phải đúng chỗ chứ lị! Mua bán sòng phẳng mà-phải hem!!!!onmyway nói:cuối cùng là sao các bác, khách hỏi thì em trả lời thế nào, rồi khách lại chửi sâu thiếu chuyên nghiệp
Sonokal nói:Hôm qua 5-8 em nôp hồ sơ thuế tại Chi cục thuế Q. Bình Tân cho căn nhà cấp 4 vừa mới bán tại Q. B tân, cô tiếp nhận hồ sơ nhìn qua hồ sơ rồi bảo rằng mức thuế Thu nhập phải đóng là hơn 100 triệu (em cứ ngỡ là 2% thì khoản 12 triệu thôi!). Em thắc mắc thì cô ấy bảo rằng từ ngày 1-8 này áp dụng trở lại mức thuế TNCN là 25% từ khoản chênh lệch giá mua-bán. Em bảo rằng " 2 tháng trước tôi cũng vừa mới bán 1 căn kế bên đóng TNCN chỉ 2% thôi mà!", cô ấy khẳng định mới áp dụng trở lại từ ngày 1-8 mức 25% chênh lệch giá mua và bán. Em phân vân quá nên rút hồ sơ lại mà chưa biết phải làm sao!
Thôi, chắc xong rồi!!!
Các bác có thông tin gì về khoản này không, sao nó đột ngột trở lại vậy?
Sao lại vậy được ...
Các bác cứ bình tĩnh. Sẽ có hướng dẫn thêm.
http://phapluattp.vn/20130803121547749p0c1015/luat-thue-moi-mua-ban-nha-dat-ach-tac.htm
Chỉ thu 25%/thực lãi khi có đủ giấy tờ chứng minh
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 2-8, một lãnh đạo Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho biết việc cán bộ thuế các quận, huyện chờ đợi thông tư hướng dẫn là đúng nhằm đề phòng có sự không chính xác khi có thông tư chính thức. “Hiện các điều 18, 19, 20 Nghị định 65/2013 không thay đổi nhiều so với nghị định cũ nhưng do chưa có thông tư nên một số cán bộ thuế có thể chưa dám thực hiện” - lãnh đạo này chia sẻ.Vị lãnh đạo này giải thích: Nghị định 65/2013 đã quy định rất rõ cách tính thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, thuế suất là 25%/thực lãi trong trường hợp có đủ giấy tờ chứng minh giá mua, bán, các chi phí khác. Cụ thể, ngoài hợp đồng công chứng thì sao kê ngân hàng khi chuyển khoản mua, bán là căn cứ để xác định thu nhập tính thuế.Ví dụ: Năm 2009, anh A mua căn nhà 3 tỉ đồng (có chứng từ sao kê, chuyển khoản từ ngân hàng), sau đó căn nhà này được bán với giá 3,1 tỉ đồng thì số tiền tính thuế là: 100 triệu đồng (3,1 tỉ đồng - 3 tỉ đồng) x 25%). Nếu trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh được mức chênh lệch và số tiền mua, bán cụ thể thì sẽ tính theo 2%/giá bán tại thời điểm bán.Lãnh đạo này cũng cho biết thêm, hiện Tổng cục Thuế đang soạn thảo thông tư hướng dẫn trên tinh thần đơn giản, rõ ràng để trình Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) ban hành. Trong thời gian chờ đợi, các đơn vị thuế có thể thực hiện theo hai công văn của Bộ Tài chính theo hướng như trên.
Cả ngày phải lo tiếp dân khiếu nại
Có khi cả ngày từ sáng tới chiều chúng tôi chỉ lo tiếp dân khiếu nại về việc thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo gửi Cục Thuế TP.HCM kèm theo kiến nghị được tạm ngưng giải quyết hồ sơ để chờ hướng dẫn. Chúng tôi đã phôtô văn bản này và cả công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính đặt tại nơi nhận hồ sơ để người dân tham khảo và cảm thông về việc ngưng giải quyết hồ sơ.
http://phapluattp.vn/20130803121547749p0c1015/luat-thue-moi-mua-ban-nha-dat-ach-tac.htm
Chỉ thu 25%/thực lãi khi có đủ giấy tờ chứng minh
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 2-8, một lãnh đạo Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho biết việc cán bộ thuế các quận, huyện chờ đợi thông tư hướng dẫn là đúng nhằm đề phòng có sự không chính xác khi có thông tư chính thức. “Hiện các điều 18, 19, 20 Nghị định 65/2013 không thay đổi nhiều so với nghị định cũ nhưng do chưa có thông tư nên một số cán bộ thuế có thể chưa dám thực hiện” - lãnh đạo này chia sẻ.Vị lãnh đạo này giải thích: Nghị định 65/2013 đã quy định rất rõ cách tính thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, thuế suất là 25%/thực lãi trong trường hợp có đủ giấy tờ chứng minh giá mua, bán, các chi phí khác. Cụ thể, ngoài hợp đồng công chứng thì sao kê ngân hàng khi chuyển khoản mua, bán là căn cứ để xác định thu nhập tính thuế.Ví dụ: Năm 2009, anh A mua căn nhà 3 tỉ đồng (có chứng từ sao kê, chuyển khoản từ ngân hàng), sau đó căn nhà này được bán với giá 3,1 tỉ đồng thì số tiền tính thuế là: 100 triệu đồng (3,1 tỉ đồng - 3 tỉ đồng) x 25%). Nếu trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh được mức chênh lệch và số tiền mua, bán cụ thể thì sẽ tính theo 2%/giá bán tại thời điểm bán.Lãnh đạo này cũng cho biết thêm, hiện Tổng cục Thuế đang soạn thảo thông tư hướng dẫn trên tinh thần đơn giản, rõ ràng để trình Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) ban hành. Trong thời gian chờ đợi, các đơn vị thuế có thể thực hiện theo hai công văn của Bộ Tài chính theo hướng như trên.
TRÀ PHƯƠNG
Số hồ sơ bị mắc kẹt ở các cơ quan thuế được ghi nhận cụ thể như sau: Chi cục Thuế quận Bình Thạnh: 70 hồ sơ; Chi cục Thuế quận Tân Bình: 22 hồ sơ; Chi cục Thuế quận 7: 13 hồ sơ; Chi cục Thuế quận 3: Chín hồ sơ... Tương ứng, từ ngày 1-7 đến nay, hồ sơ giao dịch nhà, đất ở các tổ chức hành nghề công chứng có giảm so với tháng trước. Phòng Công chứng số 2 công chứng hơn 2.500 hồ sơ liên quan đến bất động sản (giảm 10%). Phòng Công chứng số 6 công chứng hơn 400 hồ sơ (giảm 30%)...Cả ngày phải lo tiếp dân khiếu nại
Có khi cả ngày từ sáng tới chiều chúng tôi chỉ lo tiếp dân khiếu nại về việc thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo gửi Cục Thuế TP.HCM kèm theo kiến nghị được tạm ngưng giải quyết hồ sơ để chờ hướng dẫn. Chúng tôi đã phôtô văn bản này và cả công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính đặt tại nơi nhận hồ sơ để người dân tham khảo và cảm thông về việc ngưng giải quyết hồ sơ.
Ông TRẦN VĂN ĐỨC,
Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thạnh
Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thạnh
Last edited by a moderator:
Sonokal nói:Hôm qua 5-8 em nôp hồ sơ thuế tại Chi cục thuế Q. Bình Tân cho căn nhà cấp 4 vừa mới bán tại Q. B tân, cô tiếp nhận hồ sơ nhìn qua hồ sơ rồi bảo rằng mức thuế Thu nhập phải đóng là hơn 100 triệu (em cứ ngỡ là 2% thì khoản 12 triệu thôi!). Em thắc mắc thì cô ấy bảo rằng từ ngày 1-8 này áp dụng trở lại mức thuế TNCN là 25% từ khoản chênh lệch giá mua-bán. Em bảo rằng " 2 tháng trước tôi cũng vừa mới bán 1 căn kế bên đóng TNCN chỉ 2% thôi mà!", cô ấy khẳng định mới áp dụng trở lại từ ngày 1-8 mức 25% chênh lệch giá mua và bán. Em phân vân quá nên rút hồ sơ lại mà chưa biết phải làm sao!
Thôi, chắc xong rồi!!!
Các bác có thông tin gì về khoản này không, sao nó đột ngột trở lại vậy?
Bác thống nhất lại với bên mua xem có ghi thấp giá hơn thêm được chút nào ko và khi nộp hồ sơ nên thuế thì bồi dưỡng cho họ (người làm thuế) và nói chuyện hỏi người làm thuế xem họ trả lời ra sao khi đó mình sẽ có mức thuế thấp nhất => Đó là cách mà em thường làm và rất hiệu quả.
Ở VN thì các chi cụ thuế Quận đâu có làm theo Nghị định hay thông tư nào, quan trọng nhất vẫn là quan hệ, giao tiếp ....
Last edited by a moderator:
Minhquan2008 nói:Bác chửi lại! Không biết gì mà chửi thì đi chỗ khác chơi! Hehe! Nếu họ lịch sự thì bác quay qua chửi thằng to thiếu chuyên nghiệp nên mới vậy!!! Chửi phải đúng chỗ chứ lị! Mua bán sòng phẳng mà-phải hem!!!!onmyway nói:cuối cùng là sao các bác, khách hỏi thì em trả lời thế nào, rồi khách lại chửi sâu thiếu chuyên nghiệp
Đúng là Nhà nước, muốn ăn nói thế nào cũng được.
Trước bán căn hộ hoà vốn, muốn đóng 25% lợi nhuận để khỏi thuế thì chúng bảo em bán không có HĐ tài chính không tính, chúng cương quyết không chịu công nhận giá trên HĐ em bán.
Bây giờ chúng vã tiền, quay ra ăn ngược nói ngạo, đòi đóng trên 25% để ăn cho dày. Nhà người ta mua cả mấy chục năm, bây giờ đòi thu 25% chênh lệch, quá bằng ăn cướp à! Tiền lạm phát như ngựa, 300T 13 năm trước mua được cả căn hộ trong PMH, bây giờ mua được cái m.ẹ gì!
Trước bán căn hộ hoà vốn, muốn đóng 25% lợi nhuận để khỏi thuế thì chúng bảo em bán không có HĐ tài chính không tính, chúng cương quyết không chịu công nhận giá trên HĐ em bán.
Bây giờ chúng vã tiền, quay ra ăn ngược nói ngạo, đòi đóng trên 25% để ăn cho dày. Nhà người ta mua cả mấy chục năm, bây giờ đòi thu 25% chênh lệch, quá bằng ăn cướp à! Tiền lạm phát như ngựa, 300T 13 năm trước mua được cả căn hộ trong PMH, bây giờ mua được cái m.ẹ gì!
- Status
- Không mở trả lời sau này.