SubaruLover nói:
- bộ ngoại giao và các cơ quan khác đều có liên lạc với các trường. Dĩ nhiên trường đông đúc du học sinh dễ bị gạt cấp visa. Ví dụ trường A có 100 ghế cho du học sinh, đơn xin đến 1000, cho dù gạt thoải mái vẫn có đủ du học sinh cho trường A. - mặt khác, tuy học phí không bù chi, nhưng nhân tài ở lại khá nhiều -> lời.
Không đúng như vậy, trường cấp I-20 cho học sinh là một chuyện của trường, còn việc cấp Visa là của tòa đại sứ, tòa đại sứ không nhìn vào con số I-20 của trường cấp mà ban phát Visa mà nhìn vào trường hợp học sinh và gia đình có đạt tiêu chuẩn để cấp visa hay không (hầu hết là tài chánh và họ tin là học sinh không ở lại Mỹ luôn) Học phí học sinh du học rất cao và nhờ học phí này trường mới chi cho các thâm hụt khác cho nên nói "học phí không bù chi " là không đúng . Nếu học phí của du học sinh mà không bù chi thì không trường nào nhận du học sinh cả ngoại trừ 1 số trường hợp đặc biệt .