Chuyên
16/6/22
582
489
63
Giám đốc của Volvo cho biết: "Hãng sẽ chỉ bán ô tô điện chạy pin tại mọi thị trường trên toàn cầu". Thông tin này được ông Bjorn Annwall chia sẻ trên trang Autonews.

Volvo tuyên bố chỉ bán thuần xe điện từ năm 2030


Hiện nay môi trường và biến đổi khí hậu là những vấn đề vô cùng cấp bách và cần thiết do việc CO2 thải ra đang vượt mức báo động. Là một hãng xe luôn tiên phong và đi đầu, Volvo quyết định sẽ đặt mục tiêu loại bỏ động cơ đốt trong bằng mọi giá vào năm 2030.

Trong chiến lược điện hóa dải sản phẩm của các hãng ô tô, hầu hết đều hướng đến chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong (ICE) sang cả xe hybrid và xe thuần điện (BEV) đơn cử như Mercedes-Benz.

“Sau năm 2030, Volvo sẽ không bán một mẫu xe nào không phải ô tô thuần điện ở mọi thị trường trên Thế giới. Biết rằng Điều này có khả năng ảnh hưởng đến doanh số của hãng sụt giảm tại một số thị trường. Tuy nhiên, Volvo cần phát triển loại phương tiện đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng này, tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính và con người vào xe điện giúp hãng có thể tạo ra những chiếc xe hấp dẫn nhất.”, ông Annwall cho biết.

Volvo tuyên bố chỉ bán thuần xe điện từ năm 2030


“Chúng tôi sẽ từ bỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ nếu không tập trung vào các phương tiện chạy bằng pin”. "Lần trước tôi đã xem xét, đó là một thị trường đang phát triển rất mạnh và ICE (động cơ đốt trong) là một thị trường đang bị thu hẹp. Để thành công, bạn nên tập trung vào phần đang phát triển của thị trường" - Annwall nói.

Giám đốc điều hành của Volvo, Jim Rowan, tin rằng cách tốt nhất cho nhà sản xuất ô tô là hướng tới tương lai thay vì đầu tư vào “công nghệ cũ”, tức là động cơ đốt trong. "Bạn có đầu tư vào động cơ đốt trong vào năm 2029 không?" Rowan nói. "Có thể chúng tôi hy sinh một chút [về doanh số bán hàng], nhưng tôi nghĩ chúng tôi đạt được nhiều hơn những gì chúng tôi hy sinh."

Volvo tuyên bố chỉ bán thuần xe điện từ năm 2030


Không chỉ riêng Volvo, Bentley cũng là một hãng xe tuyên bố sẽ loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong kể từ năm 2030.

Tính đến hiện tại, hàng loạt hãng ô tô đã công bố kế hoạch điện hoá sản phẩm từ nay đến năm 2030. Ngoài Volvo còn có Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Bentley và Jaguar Land Rover. Đa số đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng từ 25-50% tổng lượng xe bán ra sẽ là ô tô thuần điện.

Xem thêm:​
Theo Carscoops
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
23/9/20
872
7.365
93
Mấy hãng này lớn mà tầm nhìn ngắn hơn và chậm chân hơn VF.
 
Hạng D
30/7/16
2.635
57.958
113
Trễ quá rồi, chừng đó xe Vin đã chạy khắp Châu Âu.
 
Hạng B2
27/3/23
146
125
43
Volvo cũng "bỏ con giữa chợ" à
Ai rồi cũng chuyển qua xe điện, đi trước là 1 lợi thế, TQ họ nhận ra từ sớm nên giờ đang là 1 thế lực lớn của TG về xe điện
 
Hạng D
26/3/17
2.620
4.697
113
Volvo cũng "bỏ con giữa chợ" à
Ai rồi cũng chuyển qua xe điện, đi trước là 1 lợi thế, TQ họ nhận ra từ sớm nên giờ đang là 1 thế lực lớn của TG về xe điện
Động cơ đốt trong là tinh hoa nghiên cứu hơn trăm năm của các hãng xe lớn. Nên nta bỏ cũng tiếc, k bỏ liền dc. Còn Tàu và nhất là Ta có tinh hoa gì đâu mà tiếc!
 
Hạng C
30/11/21
624
915
93
37
2030 thì tàu khựa nó phổ cập xe điện trên toàn cõi rồi:))))), xe điện h chỉ quan trọn cái cục Pin sạc nhanh chạy lâu thôi mà mấy cái này tàu nó trùm mẹ rồi :D
 
  • Haha
Reactions: kdldt
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Ko biết chừng nào có xe chạy bằng nước nhỉ
 
Hạng D
24/4/17
1.892
1.521
138
34
Thế giới ai cũng sợ tau cả.... nó có ra trước thì kệ nó..... cũng như xe nào đó cầm đèn chạy trước ô tô trong khi xe máy dân còn ko mua xe điện
Tương lai vẫn thuộc về những hãng xe lớn uy tín, chất lượng
Một thương hiệu ko dễ gầy dựng hay lấy đồ hùm bà lằn lắp vào là xong đâu
2030 thì tàu khựa nó phổ cập xe điện trên toàn cõi rồi:))))), xe điện h chỉ quan trọn cái cục Pin sạc nhanh chạy lâu thôi mà mấy cái này tàu nó trùm mẹ rồi :D
 
Hạng C
26/8/19
520
614
93
35
Mới xem 1 video nói về mứac độ tàn phá môi trường khi làm ra 1 chiếc xe điện. Tính tổng quát ra xe điện còn phá môi trường ác hơn xe xăng. Nhưng tính của con người chỉ nhìn cái phía trước, cái trước mắt, theo xu hướng chứ có mấy ai nhìn tổng quát 1 bức tranh
 
Hạng B2
27/3/23
146
125
43
Thế giới ai cũng sợ tau cả.... nó có ra trước thì kệ nó..... cũng như xe nào đó cầm đèn chạy trước ô tô trong khi xe máy dân còn ko mua xe điện
Tương lai vẫn thuộc về những hãng xe lớn uy tín, chất lượng
Một thương hiệu ko dễ gầy dựng hay lấy đồ hùm bà lằn lắp vào là xong đâu
Ý cụ là VF quá sớm ra xe điện, VF mà ko ra sớm thì sớm muộn bị Tàu nó xâm chiếm TT như Thái Lan bây giờ, còn xe máy điện thì giờ ra đường ngày nào chẳng gặp Evo, Klara, Feliz, chỉ có Theon, Vento thì hiếm thấy thôi
 
  • Wow
Reactions: kdldt