Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Hỏi:
Nhiều lần đi trên đường, tôi thấy có nhiều người quên gạt chân chống. Tôi cũng hay thường nhắc họ vì tôi nghĩ sơ suất này có thể gây rất nhiều nguy hiểm. Nhưng cho tôi hỏi hành động quên gạt chân chống ở xe gắn máy có bị xử phạt không? Và có sự khác nhau thế nào khi người lái xe để chân chống quệt xuống đường khi xe đang chạy?​
Độc giả Trang Nhung

Trả lời:

Nếu quên gạt chân chống, người điều khiển xe gắn máy có thể đứng trước nhiều nguy hiểm. Bởi vì khi đó, trong trường hợp xe đi qua các khúc cua, đường giao cắt, lên xuống dốc hay đường gập ghềnh, người ngồi trên xe rất dễ bị ngã xe, văng ra đường. Trong thực tế, nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra vì tình huống giao thông này.

Nghị định 171/2013/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2014) có quy định xử phạt liên quan tới vi phạm này.

Cụ thể, tại Điểm a Khoản 6, Điểm c Khoản 10, Điều 6 quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi thực hiện hành vi vi phạm: “Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy”.

Như vậy, theo đó, khi người lái xe quên không gạt chân chống (nhưng chưa để chân chống quệt xuống đường) thì không bị xử phạt. Nhưng nếu trong trường hợp người lái xe quên không gạt chân chống mà để chân chống quệt xuống đường khi xe đang chạy thì sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng.

Quên gạt chân chống xe ẩn chứa nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Vì vậy, các chủ phương tiện cần lưu ý gạt chân chống lên trước khi cho xe chạy.

*Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

theo duongbo.vn

Link: http://antoangiaothong.gov.vn/hoi-dap/quen-gat-chan-chong-xe-may-co-bi-xu-phat-khong-44135.html

Trên đây là một câu trong phần hỏi đáp được đăng trên website của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia. Em xin miễn bình luận về sự cứng nhắc này!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/6/05
1.590
3.945
113
Đồng Nai
Mịa thằng trả lời này thiểu năng tí tuệ.
E từng hỏi người quen trong ngành luôn rồi.
Điều khoảng này áp dụng cho các chú choai choai hay đè chân chống xuống đường khi chạy gây xoẹt tia lửa thôi.
Trường hợp quên hay vô tình thì kg áp dụng.
 
Mịa thằng trả lời này thiểu năng tí tuệ.
E từng hỏi người quen trong ngành luôn rồi.
Điều khoảng này áp dụng cho các chú choai choai hay đè chân chống xuống đường khi chạy gây xoẹt tia lửa thôi.
Trường hợp quên hay vô tình thì kg áp dụng.
Cũng đúng , cố ý nó nguy hiểm hơn vô ý 1 tý :D
 
Hạng B2
12/4/14
153
56
28
Theo khía cạnh khác thì cố ý k nguy hiểm bằng vô ý nha bác! Phân tích ra thì thường những thằng choai choai nó chơi bằng chống đứng nên không bị văng xe. Còn vô ý thường là để chống nghiêng nên 100% quẹt xuống đường là xe quăng qua fãi ngay. ( e bị mấy lần ) nói vậy thoi chứ đừng gạch đá tội e
;)
 
Hạng C
2/6/07
900
459
63
40
hành tinh
Nghị định 171/2013/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2014) có quy định xử phạt liên quan tới vi phạm này.

Cụ thể, tại Điểm a Khoản 6, Điểm c Khoản 10, Điều 6 quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 02 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi thực hiện hành vi vi phạm: “[BCOLOR=#ffffff]Sử dụng[/BCOLOR] chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy”.


Lại thêm 1 thằng LS ngu nữa! Từ "sử dụng" khác với từ "quên"
 
  • Like
Reactions: Mr migoi
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Lưu ý các bác đây không phải là luật sư vớ vẩn mà là câu trả lời được đăng trên website của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia mới ớn ăn chớ.
 
Hạng D
29/1/12
1.932
575
113
“Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy”.
Nếu thay chữ "Sử dụng" bằng chữ "Để" thì mới phạt đc. Còn trong trường hợp này những nhà làm luật cố tình đưa cái này vô luật là để đề phòng phạt mấy thằng trẻ trâu hay cố tình đạp chống xe 2B xuống đường để tạo tiếng rít ghê rợn làm náo loạn đường phố. Vậy nên khung phạt của nó rất nặng: phạt tiền từ 2tr-3tr và tước GPLX 2 tháng (Tước GPLX 2 tháng=đi học lại luật phải kô các bác?)