Hạng D
2/12/03
1.564
3.963
113
Vietnam
Đúng là tốc độ tăng trưởng của ô tô điện đã chậm lại trong năm 2023, tuy nhiên phân khúc này vẫn đang giữ đà phát triển và có khả năng tiếp tục gia tăng trong năm 2024.

Nhìn lại 2023, tuy đây không phải là một năm thành công vang dội đối với xe điện, nhưng với doanh số bán ra ngày càng tăng, thị phần cũng lớn dần và có triển vọng tích cực hơn, vì vậy cũng có nhiều điều đáng ăn mừng đối với các tín đồ xe điện.

xe điện.jpg

Hiện tại, chúng ta đã có cái nhìn toàn diện, cho thấy việc sụt giảm doanh số bán ra của xe điện theo các báo cáo rộng rãi là có thật. Mặc dù doanh số bán hàng tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4 năm 2023, nhưng vào năm 2022, con số tăng trưởng là 52% so với cùng kỳ năm một năm trước đó - mặc dù quý 4 năm 2021 thị trường đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Tuy nhiên, nhìn chung doanh số bán xe điện ở quý này đã đóng góp vào tổng doanh số bán hàng cả năm là 1,2 triệu chiếc. Đây là hiệu suất bán hàng tốt nhất từ trước đến nay trong phân khúc, đồng nghĩa với việc xe điện chiếm 7,6% thị trường ô tô Hoa Kỳ, đây lại là một kỷ lục khác.
Nguồn Carscoops
>>>> Xem thêm: