Re: Sắp vào Chung Kết!!! Hỏi Thủ Tục Sang Tên Sổ Hồng.
vnrealjsc nói:
He he he... Lỡ công chứng xong, nộp hồ sơ vào phòng đăng ký nhà đất tại quận, trong thời gian đăng bộ có mấy cô mấy bác vác cái đơn kiện thằng chủ nhà đã bán cho nó "giấy tay" hay thế chấp, vay tiền gì gì gì đó thì làm sao?
thứ 1 - Việc đăng bộ sẽ bị đình chỉ, bổ sung các hồ sơ tại tòa án...??? chuẩn bị đi kiện nhau... và sẽ là mất times. Tiền thì chủ nhà xài hết rồi, đòi lại à? lâu đấy. Có phải không các bác
Công chứng xong, nộp thuế xong, có biên nhận trả sổ hồng chưa phải là xong đâu bác chủ thớt à...
Bác này nói chuẩn. Thời này là thời của người mua mà các bác môi giới và người bán vẫn cố tình không bỏ thói quen cũ là đòi thanh toán hết tiền khi ra công chứng (hoặc cùng lắm là cho người mua giữ lại 5%). Các bác này hay đưa ra 3 lý do là sau khi công chứng xong:
(i) bên bán giao hết giấy tờ bản chính cho bên mua,
(ii) bên mua là người tiến hành toàn bộ thủ tục còn lại và giấy tờ mới sẽ ra tên bên mua, và
(iii) nếu trả hết sau khi ra sổ đỏ/hồng đứng tên bên mua thì thời gian nhận hết tiền sẽ kéo dài (1 tháng hoặc hơn), dẫn đến tiền về tài khoản của bên bán chậm và tiền về tài khoản của bác môi giới cũng chậm nốt.
Nghe 3 lý do trên có vẻ hợp lý nhưng sau khi công chứng vẫn có các rủi ro sau:
(1) Đất/nhà bị vướng quy hoạch mới
Giả sử sổ đỏ/hồng được cấp cách đây 15 năm. Quy hoạch đã được thay đổi không dưới 10 lần, và rủi ro thay là lần thay đổi cuối đã đưa căn nhà vào diện bị quy hoạch mà bên bán không đi xin sổ mới không biết được (ngay tình) hoặc có nghe ngóng biết được nên không làm luôn (để đi lừa sướng hơn – cố ý).
(2) Đất/nhà sau khi đo vẽ lại theo quy hoạch mới thì diện tích hợp quy hoạch nhỏ hơn diện tích ghi trên sổ đỏ/hồng cũ mà các bên dựa vào đó để giao dịch.
(3) Chủ nhà (bên bán) đã bán cho người khác vào buổi sáng cùng ngày.
Chắc các bác đã đọc báo thấy trường hợp này, buổi sáng thì ra công chứng ký bán cho bác buổi sáng, sau đó móc nối với công chứng viên quen ở đó mượn sổ đỏ/hồng bản chính đi có “chút việc”. Đến buổi chiều bán cho bác buổi chiều và sau đó mất tăm. Bác buổi chiều giữ sổ đỏ/hồng bản chính nhưng bác buổi sáng cũng đang muốn giữ sổ đỏ/hồng đó và tranh chấp xảy ra giữ bác buổi sáng và bác buổi chiều.
Tuy nhiên đây là rủi ro hy hữu vì phòng công chứng trên nguyên tắc phải có cách để ngăn chặn việc này.
(4) Đất/nhà bị tranh chấp
Lý do bị tranh chấp rất nhiều: vợ/chồng tranh chấp tài sản chung/riêng; bố mẹ anh chị em tranh chấp liên quan đến tài sản thừa kế; hàng xóm kiện tụng tranh chấp đất giáp ranh; ngân hàng hoặc bên thứ ba kiện tụng tranh chấp tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh, v.v.
Kết luận
Các rủi ro trên khi nào bên mua mới chắc là không có? Chỉ khi (i) ra sổ đỏ/hồng mới đứng tên người mua và (ii) trong sổ đỏ/hồng không ghi chú gì funny về quy hoạch.
Vậy bên mua mong muốn trả tiền vào lúc nào ạ? Em lưu ý là khi mua bán cổ phần thì bên mua chỉ trả tiền khi họ nhận được giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ghi tên người mua. Giao dịch nhà đất không có lý do gì mà phải ngược lại vì rủi ro đối với người mua là rất lớn.
Tư vấn?
Nhờ các bác tư vấn thêm nhưng theo em theo cách như vầy là đảm bảo quyền lợi của cả 2 bên:
Bước 1: ra phòng công chứng ký hợp đồng mua bán, bên mua trả 10%, đưa 90% còn lại vào tài khoản phong tỏa của ngân hàng. Bên bán giao giấy tờ bản chính nhân viên ngân hàng giữ và nhân viên ngân hàng này sẽ đi theo bác môi giới để làm tiếp thủ tục. Không để bác môi giới giữ giấy tờ để đảm bảo khách quan.
Lưu ý với các bác là không nên đặt cọc làm gì. Nếu đặt cọc mà không ra công chứng thì quá rủi ro (bên bán nhận cọc xong biến mất, “bên bán” có thể không phải là chính chủ nhà). Nếu ra công chứng thì mất thời gian 2 bên không để làm gì.
Nên quy định trong hợp đồng mua bán thêm (i) bên bán sẽ trả lại cọc và ngân hàng giải ngân về lại tài khoản của bên mua nếu sau 3 tháng không ra sổ được cho bên mua hoặc giấy tờ/quy hoạch có trục trặc hoặc có tranh chấp, và (ii) ngay khi nhân viên ngân hàng (và bác môi giới) giao sổ đỏ/hồng mới cho bên mua thì ngân hàng tự động giải ngân 90% còn lại cho bên bán.
Bước 2: Bác môi giới và nhân viên ngân hàng cùng nhau đi đóng thuế, đăng bộ.
Bước 3: Bên mua nhận sổ đỏ/hồng mới đứng tên bên mua; ngân hàng giải ngân cho bên bán
Bước 4: Bên bán thanh toán phí môi giới; bên bán/bên mua thanh toán phí cho ngân hàng.
Bước 5: Đi nhậu.