Cái chính nằm ở chỗ sự động não và thái độ tự học của sinh viên, đặc biệt với cách dạy và học truyền thống bám sát theo giáo án của sinh viên việt nam như bây giờ thì chẳng thể nào hiệu quả được trong việc đào tạo online. Em cũng đã quan sát nhiều năm về cách học của SV nước mình và đối chiếu nhận thấy sự khác nhiều so với SV nước ngoài ở chỗ khả năng tự học của SV nước mình chiếm tỷ lệ rất rất ít. Việc học online đòi hỏi sự nỗ lực tự tìm tòi nghiên cứu sách vở khá nhiều. Đồng thời thói quen tự học ở người việt nam cũng không phải là phổ thông, học cái xấu thì dễ mà. Còn 1 điều về ngôn ngữ, nếu một sinh viên nào đó vốn liếng tiếng anh đủ để hiểu được 50% nội dung của chương trình truyền tải và có thể viết một bài luận cuối khóa để các giao sư chấp thuận thì thực sự không phải là dễ. Vả lại ngôn ngữ dùng trên trang web đó là gì không lẽ dịch hết ra tiếng việt. Nếu để nguyên tiếng Anh thì em nghĩ đăng ký trực tiếp với trang web chính vẫn tốt hơn chứ.
Còn đối với tình trạng Đại Học tại Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn sàng lọc để theo hướng sẽ có 1 số đào tạo ứng dụng và 1 số sẽ đào tạo hàn lâm. Nên nhận định về hệ thống đại học của VN bây giờ chưa thể xác định tốt hay xấu đâu. Hơn nữa các bạn SV việt nam đang có gắng bắt chước những người nổi tiếng như bill gate ấy mà. điều đó em cho là tốt cả.
Còn đối với tình trạng Đại Học tại Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn sàng lọc để theo hướng sẽ có 1 số đào tạo ứng dụng và 1 số sẽ đào tạo hàn lâm. Nên nhận định về hệ thống đại học của VN bây giờ chưa thể xác định tốt hay xấu đâu. Hơn nữa các bạn SV việt nam đang có gắng bắt chước những người nổi tiếng như bill gate ấy mà. điều đó em cho là tốt cả.
yTuongMoi nói:Cảm ơn bác đã góp ý. Em nghĩ với những người không có điều kiện học đại học nhưng khao khát học đại học thì được tiếp cận với chương trình của Harvard, MIT là một cơ hội rất quý. Dự án của Harvard và MIT chỉ mới bắt đầu, chưa đi vào thực tế nhưng em thấy rất triển vọng. Chương trình học của Standford cũng đã có hàng trăm ngàn sinh viên đăng ký, nhiều hơn bất kỳ đại học nào. Học trực tuyến thì không thể yêu cầu ai cũng giỏi hết được, và nhiều người sẽ chán nản, bỏ cuộc giữa chừng, nếu tuyển dụng thì họ phải kiểm tra kỹ. Nếu thực sự giỏi thì khi ra trường có thể kiếm việc trên mạng. Học hành online nếu nghiêm túc sẽ khá hơn nhiều sinh viên truyền thống vì học phải động não nhiều hơn, có thói quen tìm tòi, xử lý vấn đề. So với cách học ở nhiều trường đại học hiện nay vẫn tốt chán. Hiện nay nhiều trường sinh viên học nhếu nháo, cúp học nhiều, chơi game là chính, khi thi thì copy bài của nhau. Trước ngày thi thì gom tiền tặng thầy. Chỉ có cái bảng điểm cao vậy chứ kiến thức chẳng bao nhiêu. Bằng cấp Việt Nam rất kém giá trị. Nếu tự học trực tuyến mà chịu học thì chất lượng hơn nhiều.
REFRESH.OS nói:Chất lượng và giá trị đào tạo online không đảm bảo kể cả ngay tại bên Mỹ, bằng online thường mức lương không cao. Chẳng qua chỉ là 1 phương tiện bổ sung kiến thức mà thôi. Trong cấu trúc đào tạo của các nước đã phát triển mạnh về nên giáo dục, thì đào tạo online được xem tương đương với chứng chỉ dù là ở bậc đại học hay thạc sỹ. Em tuyển dụng nhân sự mà thấy bằng đại học đào tạo từ xa từ xa hay trực tuyến thường xếp hạng khá thấp khi chọn lựa hồ sơ.
Em nghĩ rằng nếu bác phát triển thư viện trực tuyến sách nước ngoài thì hay hơn và hiệu quả cho xã hội cao hơn đó.