Giao Thông
22/3/19
1.049
2.519
131
34
Theo cục Đăng kiểm Việt Nam do việc phân bổ mật độ các trung tâm đăng kiểm không đồng đều, và số lượng đăng kiểm viên thiếu hụt ở nhiều nơi có thể dẫn tới hàng loạt tỉnh, thành phố trên cả nước có nguy cơ ùn tắc đăng kiểm trở lại.

Screen Shot 2023-10-19 at 16.19.35.png


Theo thống kê của Cục Đăng kiểm, hiện nay trên cả nước có 271/288 Trung tâm Đăng kiểm với 435/536 dây chuyền kiểm định đang hoạt động, với công suất phục vụ số lượng phương tiện đến kiểm định trung bình đạt yêu cầu tối thiểu một tháng là 626.400 phương tiện (trong khi số lượng phương tiện kiểm định ở tháng cao nhất trong thời gian tới tháng 7/2024 là 503.276 phương tiện).

“Với công suất kiểm định như hiện nay hệ thống đăng kiểm xe cơ giới hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc trong các tháng cuối năm 2023 và trong năm 2024,” ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá.

Tuy nhiên, ông An thừa nhận do việc phân bố mật độ các Trung tâm Đăng kiểm không đồng đều về mặt địa lý dẫn đến có chỗ thiếu, chỗ thừa nên dự báo trong thời gian sắp tới khi các phương tiện thuộc nhóm đối tượng được áp dụng áp dụng chu kỳ kiểm định mới cùng với việc số lượng các phương tiện tạm dừng hoạt động trước đây thực hiện kiểm định trở lại thì tình trạng ùn tắc có nguy cơ tái diễn.

Screen Shot 2023-10-19 at 16.20.11.png


Theo tính toán của Cục ĐKVN, cả nước sẽ có 31 tỉnh, thành phố có nguy cơ bị ùn tắc đăng kiểm trong thời gian tới, do 31 địa phương này có khoảng 300 đăng kiểm viên bị khởi tố bao gồm: Bắc Kạn, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Kon Tum, Lâm Đồng, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, TP HCM, Trà Vinh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Đà Nẵng, Gia Lai, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Ngãi, Phú Yên, Quảng Nam, Sơn La, Thái Nguyên, Hải Dương, ĐắK Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Hòa Bình và Tuyên Quang.

Trong đó, một số tỉnh không còn trung tâm đăng kiểm để hoạt động như: Bắc Kạn, Hòa Bình và Thái Bình. Nguy cơ xảy ra ùn tắc phương tiện kiểm định có thể còn bị tăng lên ở nhiều tỉnh, thành phố khác do phương tiện ở các địa phương bị ùn tắc di chuyển đến địa phương khác để kiểm định.

391667165_1026917715016083_2598725274695131358_n copy.jpg


Đó là chưa kể còn nhiều TTĐK đang bị cơ quan công an các địa phương điều tra, xác minh nên trong thời gian tới có thể sẽ có thêm các lãnh đạo, đăng kiểm viên bị khởi tố, thậm chí cũng vẫn có thể bị tạm giam, nên số lượng các đăng kiểm viên trong thời gian tới có khả năng tiếp tục thiếu hụt.

Hiện tại theo nhiều Oser cập nhật trên nhóm Otosaigon - Trên Đường Thiên Lý, có nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM chỉ chấp nhận xe có đăng ký qua app và đến đúng hẹn. Những xe không đăng ký hẹn qua app tới trung tâm phải chờ trung tâm đăng kiểm hết các xe đăng ký lịch, sau đó sẽ tới xe không đăng ký.
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng D
16/11/09
1.980
590
113
Cục ĐK cảnh báo, nghe giống lỗi của ai, ko phải của ổng zậy ?
Nhìn nhận hay! Chả thấy giải pháp khả thi và thuận tiện cho người dân đâu, nhỉ.
Mình cũng cảnh báo được. Cần gì cả 1 bộ máy lớn như vậy!
 
  • Like
Reactions: Perenco and CuBiMi
Hạng D
31/5/14
3.461
4.290
113
Một phần cũng do xe được gia hạn 6 tháng nữa, xe em 2014 méo cho gia hạn thế phải đi đăng kiểm, lên vắng như chùa bà đanh, 7h20 bóc số --> 7h30 xét xe --> 8h15 dán phù hiệu mới đi về. Mấy anh ở trạm cũng dự đoán trước vụ sau 6 tháng kéo nhau ùn ùn đi làm​
 
Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
:rolleyes: Từ đầu đã là bắt cóc bỏ dĩa rồi, gia hạn tự động đồng loạt thì cũng sẽ hết hạn đồng loạt thôi.
 
  • Like
Reactions: NgocLuu
Tập Lái
1/8/22
3
2
3
43
Cục ĐK cảnh báo, nghe giống lỗi của ai, ko phải của ổng zậy ?
Ý anh ấy là thả hết 300 thằng kia ra là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, còn nếu ùn tắt thì kiếm xxx mà chửi chứ ảnh không liên quan.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng D
5/7/16
1.953
13.850
113
gia hạn đăng kiểm là 1 hình thức trì hoãn thôi, nhưng sẽ đỡ ùn tắc 1 phần nào khi nó chia ra nhiều loại xe và tự động gia hạn theo thời gian không trùng lặp thì sẽ ok hơn.

vd như 2 chiếc xe cùng >13 năm tuổi, 1 chiếc đăng ký kinh doanh 1 chiếc ko, thì khi tự động gia hạn cũng sẽ thêm 6 tháng. Nếu giờ áp dụng cách linh hoạt như trên. thì xe ko kinh doanh giả dụ được gia hạn thành 10 tháng, còn xe kinh doanh là 8 tháng. ....

Thế thì sau 6 tháng hay 1 năm 2 xe đó ko bao giờ gặp nhau, mà rất lâu sau đó mới gặp...
 
Hạng C
21/12/19
528
1.463
93
40
Thì giãn thêm 6 tháng nữa chứ có gì đâu mà chần chờ. Để ùn tắc báo đài lại đăng ting tới tấp.
 
Hạng B2
28/5/19
253
315
63
36
Mấy bố tiếc mấy đồng đăng kiểm, chờ hết gia hạn ùn ùn đi làm 1 lần thì không tắc mới lạ. Đk gia hạn 6 tháng để dàn trải lượng xe gia đình ra, thời điểm này lượng xe ít, làm nhanh thì không chịu làm, lúc đông thì gào lên.
Cty mình sát bên đăng kiểm, trước gia hạn ngày nào cũng 2,3 hàng xe xếp lớp, nhìn oải. Gia hạn phát vắng tanh, chỉ có xe cont, tải đi làm. Xe mình cũng được gia hạn, nhưng vẫn qua làm, chưa tới 60 là xong hết, không mất đồng lạc nào. Chờ tết lại tốn cả ngày, rước thêm bực vào người