Hạng C
29/11/05
810
21
18
Hà Nội
Rất khó chịu vì Civic đắt vô lý, nhưng vẫn phải khách quan một chút. Tin mới đây mời các bác xem.

[link]http://www22.dantri.com.vn/otoxemay/2006/10/146008.vip[/link]
 
Hạng D
14/9/05
2.654
138
63
MORRISON EXPRESS VN
RE: Honda thành công tại Mẽo

He he, em mong sao ấy là VN nhỉ? ;) bên ấy làm ăn đàng hòang, thượng đế mới đúng là thượng đế. Còn ở VN, mình chỉ là thượng đế củ chuối thôi :D Honda số 1 ở Mỹ là đúng thôi;)
 
Hạng C
9/6/05
727
92
28
tinhyeumauxanh
www.facebook.com
RE: Honda thành công tại Mẽo

Khảo sát 64k người không ăn thua vì dân số US 300 triệu và số lượng xe là 600 triệu chiếc (chú ý xe nhiều gấp đôi dân số) . Tôi ở San Diego mà còn chẳng biết khảo sát đó và nguồn tin từ báo Việt ở hải ngoại một chiều lắm. Tôi đi Civic nhưng khách quan mà nói Civic không chuộng bằng xe Camry mặc dù cả hai đều bình dân. Xăng đắt nên xe nhỏ như civic bán được chứ đi đường bên Mỹ rất nguy hiểm vì tăng tốc chậm và xe mỏng và nhẹ, chạm vào là móp méo còn xe Mỹ tuy không đẹp nhưng chắc chắn.
 
Hạng B2
1/8/06
286
20
18
RE: Honda thành công tại Mẽo

Vấn đề là Honda sản xuất xe cho Mỹ khác, cho VN khác, giá bán so với thu nhập dân Mỹ khác, giá bán so với thu nhập dân VN khác và... chắc là không đưa ra những thông tin trời ơi trước khi tung sản phẩm mới ra thị trường.
 
Bị Bấm 1 lỗ
27/7/05
248
0
16
RE: Honda thành công tại Mẽo

Chẳng hiểu, các bác cứ vào mấy trang web xem năm nay các hãng xe bán ở Mỹ số lượng thế nào là biết dân Mỹ chuộng xe nào thôi mà .... Bác mediavn nói quá đúng 64K là con số quá nhỏ, chẳng nói Mỹ, ngay với thị trường xe Nga thôi cũng là nhỏ có mấy % thôi.
 
Hạng B2
11/4/05
347
1
16
Hanoi - Vietnam
RE: Honda thành công tại Mẽo

Các bác xem, CV mẽo nó thế này chứ. Cv VMA chỉ là đồ đểu thôi.
http://vnexpress.net/Vietnam/Oto-Xe-may/2006/10/3B9EF306/
 
Hạng C
1/10/05
848
58
28
53
RE: Honda thành công tại Mẽo

Trích đoạn mediavn

Khảo sát 64k người không ăn thua vì dân số US 300 triệu và số lượng xe là 600 triệu chiếc (chú ý xe nhiều gấp đôi dân số) .

Con số 600 triệu xe của bác chắc là kể cả xe tải, xe bus, xe chuyên dụng và... có khi cả xe đồ chơi trẻ con nữa quá.
Nếu tính số người có bằng lái ở Mỹ là khoảng 200 triệu (trừ người quá già, trẻ em, người tàn tật, người không thích lái xe) thì mỗi người biết lái xe ở Mỹ có đến 3 chiếc xe.
Sản lượng 10 nhà sản xuất xe hơi hàng đầu thế giới năm 2005 là 47 triệu chiếc (tất cả các loại từ xe tải đến xe con), trong đó có PSA và Renault chiếm 6 triệu nhưng lại không bán ở thị trường Mỹ. Người Mỹ không xài hàng cấp thấp. Vậy nếu nước Mỹ xài hết tất cả số còn lại của 8 nhà sản xuất hàng đầu đó thì họ phải sản xuất 15 năm!!! Không trách không còn xe tốt cho dân Việt Nam xài.
Tôi học ít, biết ít, chỉ thạo cộng trừ nhân chia thôi. Nếu bác biết nước Mỹ còn nhập khẩu xe từ Sao Hoả hay Sao Kim nữa thì bác chỉ giáo dùm. Đa tạ.
Hay là Mỹ co
 
Hạng C
9/6/05
727
92
28
tinhyeumauxanh
www.facebook.com
RE: Honda thành công tại Mẽo

Nếu bác biết search trên google thì xem số xe tại Mỹ rồi hãy bình luận, nói phải có dẫn chứng chứ. Số liệu này của google đấy.
 
Hạng C
1/10/05
848
58
28
53
RE: Honda thành công tại Mẽo

There were 472 cars per 1 000 inhabitants on average in the EU25 in 2004, compared to 759 cars per 1 000 inhabitants in the USA in 2003.

www.global-electronics.net/id/24516/CMEntries_ID/156813/cubesig/628195ec79e98d0fbd61899fc2518a84

Thì Google đây bác
 
Hạng B2
14/9/06
279
2
18
RE: Honda thành công tại Mẽo

http://www22.dantri.com.vn/otoxemay/2006/10/146008.vip
trích từ Link trên
“Có một điều không thể phủ nhận: Honda bỏ xa các đối thủ khác về khả năng xây dựng giá trị thương hiệu cực mạnh” - Alexander Edwards, giám đốc tập đoàn Strategic Vision khẳng định.

Theo ông, Honda cũng tỏ ra vượt trội hơn hẳn trong lĩnh vực cải tiến công nghệ. Ví dụ như Ridgeline, tuy giá cao hơn các xe bán tải cùng loại nhưng đổi lại có nhiều ưu điểm như hàng ghế sau gấp, cửa sau hông có thể gập xuống hoặc cánh mở như cửa bình thường. Cùng với đặc điểm nổi trội về sự tin cậy và tính “nồi đồng cối đá”, chiến thắng của Honda là hoàn toàn thuyết phục.
còn đây em mới đọc ở VN tháng 9/2006
http://vnexpress.net/Vietnam/Oto-Xe-may/2006/10/3B9EF126/
Cũng khá nhưng đường vẫn còn dài và xấu lắm