Tập Lái
5/5/16
7
6
3
44
Chào các bác, cuối tháng này nhà mình và mấy nhà dự kiến đi chơi Quy Nhơn 3 ngày. Lịch trình dự kiến như sau: tối thứ 6 đi tàu hỏa từ SG, sáng thứ 7 ra Quy Nhơn, chơi ngày thứ 7, CN, sáng thứ 2, chiều thứ 2 bay vào lại. Khách sạn thì đặt trong thành phố rồi.

Nhờ các bác tư vấn dùm lịch trình vui chơi(cho các gia đình có em bé(từ 5-14 tuổi), các chỗ ăn uống cho gia đình cũng như nhậu cho các ông bố vào buổi tối, vì xem thông tin trên mạng cũng nhiều quá. :).
Cảm ơn cả nhà!

Xin tư vấn lịch trình Du lịch Quy Nhơn 3 ngày
*Ảnh minh họa
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Điểm du lịch thì Bác chủ search google có nhiều, nhưng Quy Nhơn hiện đang rất nắng và có trẻ em nên lưu ý:
- Nếu có đi biển Kỳ Co thì nên đi sáng sớm (trước 10h) hoặc chiều (sau 14h) => với lịch trình của gia đình Bác thì thứ 7 sau khi ăn trưa thì thuê xe ô tô vô Kỳ Co chơi đến 17h về, là phù hợp. Trong đó đang có biểu diễn rái cá do 2 cô người Nga huấn luyện trẻ em rất thích. Thời gian eo hẹp nên vô Kỳ Co bằng đường bộ luôn cho nhanh và tiết kiệm (vé 150k/pax). Xong Kỳ Co ra về nếu có thời gian ghé qua Eo Gió chút cho biết chứ nó cũng không có gì đặc sắc.
- Khoái đi cano, tắm biển ngắm san hô thì Chủ Nhật mua tour đi Cù Lao Xanh trong ngày, sáng 7h xe đến ks đón, 15h xong tour, khoảng 750k/pax.
- Thời gian còn lại thì tham quan và tắm biển trong Quy Nhơn, gọi xe điện chở đi và họ tư vấn các điểm như mộ Hàn Mặc Tử bãi trứng... 25k/km.
- Đi taxi ra sân bay nhớ báo tổng đài là đi sân bay thì cước tính theo chuyến sẽ tiết kiệm đáng kể so với theo km (xe 4c 310k, xe 7c 380k).
 
Tập Lái
18/3/22
18
49
13
Thank anh chia sẽ, tuần sau mình có chuyến Quy Nhơn, nhờ anh chia sẽ thêm về chỗ ăn uống ổn áp với
 
  • Like
Reactions: ntcbim
Hạng D
22/1/19
4.060
6.698
113
Lịch trình:
- Ngày th7, sáng đi Kỳ Co (bằng đường bộ), hoặc Nhơn Hải (cũng bằng đường bộ), ăn uống, nghỉ trưa tại đây. Chiều chạy qua khu Trung Lương và chùa Ông Núi, (có thể ghé qua Eo Gió hoặc không). Ăn chiều/tối có thể ra quán lẩu cua Huệ Loan (https://goo.gl/maps/NM5k8nPWVNjm2t797). Hoặc về lại thành phố đi ăn quán ốc (https://goo.gl/maps/yEiP5ki2AUx9Svv28).
- Ngày chủ nhật, sáng đi ăn sáng bún rạm hoặc bún cá, hoặc mấy món ăn vặt như bánh bèo, bánh hỏi lòng heo. Bác nên hỏi dân địa phương, họ chỉ chỗ đi ăn luôn cho tiện, vì xem review du lịch chưa chắc đã đúng chỗ ngon đâu. Ăn sáng xong có thể đi về hướng Tây tỉnh Bình Định, ghé Tiểu chủng viện Lòng Sông, tháp Bánh Ít (gần nút giao QL1A với QL19), di tích thành Hoàng Đế nếu bác thích lịch sử, lên Tây Sơn thăm quan Bảo Tàng Quang Trung. Ăn trưa ở đây bác có thể tham khảo mấy món như dé bò, chim mía, bún bò gân, ... Tây Sơn còn có khu du lịch sinh thái Hầm Hô, Đàn kính thiên, đập nước Văn Phong, chùa Hòa Thượng, lăng anh hùng Mai Xuân Thưởng ... đều trong phạm vi bán kính 5km quanh thị trấn. Bác có thể google tìm hiểu thêm để quyết định có ghé chơi hay không. Chiều về lại Quy Nhơn đi ăn gà chỉ, tới sufbar hoặc các quán dọc đường Xuân Diệu để nhậu hoặc cho trẻ con ra bờ biển chơi.
- Sáng thứ 2, dậy sớm tắm biển Quy Nhơn, ăn sáng xong đi thăm quan bãi Trứng, nhà thờ Đá, mộ Hàn Mạc Tử, nếu còn thời gian thì đi vào khu di tích bệnh viện phong Quy Hòa. Bệnh viện này có từ thời Pháp, nay không còn chức năng tiếp nhận điều trị bệnh nhân nữa, nhưng cảnh quan, nhà cửa thì vẫn còn đó. Nhìn chung cũng khá lãng mạn.
Hết buổi sáng, trưa bác quay lại QN ăn trưa, rồi đi taxi (khoảng 200k) hoặc bus (theo lịch chuyến bay, khoảng 50k/người) ra sân bay tùy nhu cầu và số lượng người.
Các địa điểm trên bác search google map đều dễ tìm, đường đi cũng không có gì khó khăn đối với 4 bánh. Chỉ có đoạn ra quán lẩu cua là đường betong hơi hẹp, để ý một chút là được. Đổi lại lẩu của siêu ngon, ra đó ăn một món lẩu thôi là đủ phê.
Việc di chuyển có thể thuê xe tự lái hoặc tìm mấy bác taxi ở Quy Nhơn deal với họ về giá cả thuê nguyên ngày xem, nếu bác thấy ổn thì đi.
 
Hạng D
17/8/09
3.328
29.459
113
TP.Thủ Dầu Một-Bình Dương
Lịch trình:
- Ngày th7, sáng đi Kỳ Co (bằng đường bộ), hoặc Nhơn Hải (cũng bằng đường bộ), ăn uống, nghỉ trưa tại đây. Chiều chạy qua khu Trung Lương và chùa Ông Núi, (có thể ghé qua Eo Gió hoặc không). Ăn chiều/tối có thể ra quán lẩu cua Huệ Loan (https://goo.gl/maps/NM5k8nPWVNjm2t797). Hoặc về lại thành phố đi ăn quán ốc (https://goo.gl/maps/yEiP5ki2AUx9Svv28).
- Ngày chủ nhật, sáng đi ăn sáng bún rạm hoặc bún cá, hoặc mấy món ăn vặt như bánh bèo, bánh hỏi lòng heo. Bác nên hỏi dân địa phương, họ chỉ chỗ đi ăn luôn cho tiện, vì xem review du lịch chưa chắc đã đúng chỗ ngon đâu. Ăn sáng xong có thể đi về hướng Tây tỉnh Bình Định, ghé Tiểu chủng viện Lòng Sông, tháp Bánh Ít (gần nút giao QL1A với QL19), di tích thành Hoàng Đế nếu bác thích lịch sử, lên Tây Sơn thăm quan Bảo Tàng Quang Trung. Ăn trưa ở đây bác có thể tham khảo mấy món như dé bò, chim mía, bún bò gân, ... Tây Sơn còn có khu du lịch sinh thái Hầm Hô, Đàn kính thiên, đập nước Văn Phong, chùa Hòa Thượng, lăng anh hùng Mai Xuân Thưởng ... đều trong phạm vi bán kính 5km quanh thị trấn. Bác có thể google tìm hiểu thêm để quyết định có ghé chơi hay không. Chiều về lại Quy Nhơn đi ăn gà chỉ, tới sufbar hoặc các quán dọc đường Xuân Diệu để nhậu hoặc cho trẻ con ra bờ biển chơi.
- Sáng thứ 2, dậy sớm tắm biển Quy Nhơn, ăn sáng xong đi thăm quan bãi Trứng, nhà thờ Đá, mộ Hàn Mạc Tử, nếu còn thời gian thì đi vào khu di tích bệnh viện phong Quy Hòa. Bệnh viện này có từ thời Pháp, nay không còn chức năng tiếp nhận điều trị bệnh nhân nữa, nhưng cảnh quan, nhà cửa thì vẫn còn đó. Nhìn chung cũng khá lãng mạn.
Hết buổi sáng, trưa bác quay lại QN ăn trưa, rồi đi taxi (khoảng 200k) hoặc bus (theo lịch chuyến bay, khoảng 50k/người) ra sân bay tùy nhu cầu và số lượng người.
Các địa điểm trên bác search google map đều dễ tìm, đường đi cũng không có gì khó khăn đối với 4 bánh. Chỉ có đoạn ra quán lẩu cua là đường betong hơi hẹp, để ý một chút là được. Đổi lại lẩu của siêu ngon, ra đó ăn một món lẩu thôi là đủ phê.
Việc di chuyển có thể thuê xe tự lái hoặc tìm mấy bác taxi ở Quy Nhơn deal với họ về giá cả thuê nguyên ngày xem, nếu bác thấy ổn thì đi.
Bài này chi tiết quá. A chủ nên tham khảo. Nếu có thời gian và trẻ nhỏ nên đi tham quan ở Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn cũng hay.
 
Hạng D
22/1/19
4.060
6.698
113
Đi về hết 2 ngày đường, cũng mệt gùi. Còn 1 ngày biết đi mô cho đủ hè.
Chủ yếu là thời gian di chuyển từ trong này ra đó. Mà đi tàu thì đi đêm rồi. Còn ra đó, mấy địa điểm quanh QN gần lắm bác ơi. Đường sá kg xấu nên cũng không tốn quá nhiều thời gian di chuyển đâu.
 
Hạng B2
11/11/15
383
376
63
38
Quận 2 TP HCM
Bác có thể tham khảo bài viết của e, Lưu ý giúp e là Trung tâm khám phá khoa học quy nhơn rất hay nhưng chỉ mở cửa tự do vào thứ 3 nhé !